Quận Ba Đình: Lập lờ trong công tác xử lý dự án sai phạm
Trong thời gian qua đã có rất nhiều bài viết phản ánh về tình trạng xẻ thịt đất công để phục vụ lợi ích, nhu cầu của một số cá nhân, tổ chức. Bên cạnh việc góp phần đưa ra ánh sáng những vụ việc tưởng chừng như chìm sâu vào bóng tối, cho đến nay vẫn còn rất nhiều dự án vẫn chưa được xử lý mặc dù đã trải qua một khoảng thời gian dài.
Tiếp theo những sai phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính mà Hoanhap.vn đã đề cập ở bài trước thì trong bài viết này, chúng tôi đã đi sâu tìm hiểu thêm về những thông tin xoay quanh một trong những dự án gần như được coi là đi tiên phong trong công tác phục vụ lợi ích cộng đồng do UBND TP.Hà Nội phê duyệt.
Theo báo cáo của UBND quận Ba Đình, từ năm 2010 hết tháng 4 năm 2017, chủ đầu tư dự án cống hóa mương Phan Kế Bính, là Công ty CP Đa Quốc gia vẫn nợ thành phố số tiền thuê đất lên tới hàng chục tỷ đồng. Vậy mà không hiểu vì lý do gì, những sai phạm tại dự án cống hóa mương Phan Kế Bính vẫn ngang nhiên tồn tại.
![]() |
Một trong những thông báo: tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp của Công ty CP Đa Quốc gia nợ NSNN) |
Cục thuế bó tay...
Đầu năm 2016, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Cục Thuế Hà Nội, Thanh tra Thành phố, Sở KH-ĐT, Sở TN-MT, Sở Xây dựng, quận Ba Đình và Công ty CP Đa Quốc gia nhanh chóng xử lý vi phạm tại dự án này. Cụ thể, thành phố giao UBND quận Ba Đình chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở TN-MT có phương án xử lý, giải quyết dứt điểm các hạng mục vi phạm của Công ty CP Đa Quốc gia theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.
Cục Thuế thành phố chủ trì cùng UBND quận Ba Đình, Sở KH-ĐT kiểm tra, làm rõ việc cho thuê mặt bằng kinh doanh, kiểm tra việc thu và xuất hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty CP Đa Quốc gia từ việc cho 11 đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh từ năm 2010-2015, có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Tuy vậy, từ đó đến nay, những sai phạm đã được chỉ ra vẫn y nguyên. Đầu năm 2017, quận Ba Đình tiếp tục có báo cáo gửi UBND TP liên quan đến dự án này. Theo báo cáo do ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình ký, qua kiểm tra của quận này, trên tuyến mương Phan Kế Bính có 4 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh gồm: Công ty CP Đa Quốc gia, Công ty CP đầu tư Thương mại Dịch vụ Thành phố xanh (nhà hàng Hải Sản Phố), Công ty CP trường mầm non Koala House, Công ty TNHH Genkiland.
Trong đó, nhà hàng Hải Sản Phố thuê tòa nhà 48A Liễu Giai, thời hạn thuê 13 năm, tiền thuê xấp xỉ 850 triệu đồng/tháng; Công CP trường mầm non Koala House thuê 10 năm, với giá năm đầu (2013) là hơn 1,2 tỷ đồng chưa kể phí dịch vụ. Công ty TNHH Genkiland ký hợp đồng 10 năm, giá 160 triệu đồng/tháng.
Tuy vậy, khảo sát của phóng viên vào cuối tháng 3/2017 cho thấy, ngoài các đơn vị trên, hiện tại dự án này còn có Công ty TNHH Kinh doanh địa ốc Kim Oanh thực hiện trông giữ xe không phép trên diện tích hơn 500m2 với giá thuê đất là hơn 4,6 tỷ đồng…
“Xẻ thịt” kiếm lời
Thời điểm năm 2008, Công ty CP Đa quốc gia được Sở TN-MT cho thuê lại toàn bộ thửa đất thuộc dự án cống hóa mương Phan Kế Bính có diện tích hơn 6.000 m2 với giá thuê chỉ hơn 165.000 đồng/m2. Theo đó, mỗi năm, Công ty Đa Quốc gia chỉ phải nộp về Chi cục Thuế Ba Đình khoảng 1 tỷ đồng tiền thuê đất. Hiện nay, phần mặt bằng có được do cống hóa mương Phan Kế Bính được doanh nghiệp này “chia năm xẻ bảy” cho thuê lại với giá cao ngất ngưởng và thu lời số tiền lớn.
![]() |
![]() |
![]() |
Dự án được “xẻ thịt” để kiếm lời |
Trước thực trạng này, UBND quận Ba Đình đã kiến nghị UBND TP giao Sở KH-ĐT, Sở GTVT và các đơn vị liên quan sớm triển khai lập dự án, giải phóng mặt bằng để mở đường Phan Kế Bính theo quy hoạch như chủ trương, nhiệm vụ thành phố đã giao trước đó. Đồng thời, cần rà soát và xử lý việc cấp phép kinh doanh của các công ty đang hoạt động sai mục đích, sử dụng đất làm bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ theo mục tiêu ban đầu của dự án được thành phố phê duyệt.
Cục Thuế Hà Nội có biện pháp xử lý nợ đọng của Công ty CP Đa quốc gia với số tiền hàng chục tỷ đồng. Đối với bãi trông giữ xe không phép tại khu vực trước cửa Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, quận Ba Đình yêu cầu Chủ tịch phường Cống Vị phải giải tỏa dứt điểm, triệt để vi phạm tại đây. Nhưng cho đến nay bãi đỗ xe này vẫn ngang nhiên tồn tại, phải chăng UBND phường Cống Vị vẫn chưa nhận được văn bản từ lãnh đạo nên không biết?
Liên quan đến vấn đề này, PV Hoanhap.vn đã nhiều lần đặt lịch làm việc với UBND phường Công Vị nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng, cũng như lãnh đạo phường đùn đẩy trách nhiệm trả lời ý kiến cho nhau. Ông Trần Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Cống Vị thì trả lời “tôi rất bận chưa sắp xếp được thời gian và chưa được văn phòng báo lại, trong khi phía văn phòng thì trả lời đã báo cáo sếp Hưng mấy lần rồi…”.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.